Liệu “green bitcoin” có cứu được môi trường ở Costa Rica?
Ý tưởng là khuyến khích mọi người dân Costa Rica thu thập, rửa sạch, hong khô, và gửi các vật liệu có thể tái chế của họ tại trung tâm thu phí được ủy quyền để đổi lấy tiền điện tử Ecolones.
TÁI CHẾ Ở COSTA RICA
Có một mảng mà danh tiếng xanh của Costa Rica kém hơn một chút chính là tái chế. Vấn đề của việc này là do thiếu các thùng chứa công cộng, dịch vụ lấy rác toàn quốc và cơ sở hạ tầng tiện cho việc bỏ rác và xử lí chúng. May thay, chính phủ đang dần thực hiện những nỗ lực tuy chậm nhưng ổn định nhằm cải thiện quy trình và đảm bảo nó sẽ được thực hiện trên toàn quốc.
Theo Bộ Y Tế, trung bình người dân Costa Rica thải hơn một kí rác mỗi ngày, khoảng 35% trong số đó là các vật liệu có thể tái chế. Tuy nhiên, 35% chất thải đó thường không được tái chế mà chúng sẽ nằm ở các bãi chứa rác, bên đường, ở các không gian xanh như trên bãi biển, hoặc trên biển. Việc đốt rác, bao gồm cả rác thải nhựa trước nhà thì không phổ biến và đó cũng không phải là một cách có lợi cho môi trường.

MỘT GIẢI PHÁP ĐẦY SÁNG TẠO
Chưa đầy một tháng trước, những đồng crytocpoin “xanh” đầu tiên trên thế giới có tên ecolones, đã có mặt ở Costa Rica. Với quy trình mới này, mọi ngưởi có thể trao đổi các chất thải có thể tái chế (như chai thủy tinh, thùng các-tông, và lon nhôm) tại 36 trung tâm thu gom được ủy quyền để đổi lấy tiền điện tử. Nói các khác, họ đang đổi rác để lấy tiền. Công ty Truyền thông và Phát triển bền vững Próxima Comunicatión, được sự hỗ trợ của Bộ Y Tế Costa Rica, đã cho ra mắt ecolones vào giữa tháng Tư. Hiện đã có hơn chục công ty hỗ trợ và chấp nhận phương thức tiền tệ này của Costa Rica.
Ý tưởng là khuyến khích mọi người dân Costa Rica thu thập, rửa sạch, hong khô, và gửi các vật liệu có thể tái chế của họ tại trung tâm thu phí được ủy quyền để đổi lấy tiền điện tử Ecolones. Ecolones có thể được sử dụng để mua sản phẩm, dịch vụ, và trải nghiệm tại các doanh nghiệp và công ty hỗ trợ sáng kiến mới này. Các công ty như Musmanni, rạp chiếu phim Magaly, Florex, Casa Armonía và công ty dược Fischel chỉ là một vài trong số những doanh nghiệp nổi tiếng ở Costa Rica chấp nhận ecolones. Xem thêm danh sách đầy đủ các công ty khác và danh sách các trung tâm thu thập tại trang chủ ecolones.

ECOLONES HOẠT ĐỘNG RA SAO?
Để tham gia vào chương trình khuyến khích tái chế độc đáo này, tất cả những gì bạn cần làm là đăng kí trực tuyến và bạn sẽ có được một tài khoản sinh thái. Khi bạn mang đồ tái chế đến một trong các trung tâm, chúng sẽ được tự động thanh toán vào “ví điện tử” của bạn. Hiện tại có 36 trung tâm thu phí được ủy quyền trên toàn quốc sẽ thu gom và hoàn trả lại cho các vật tái chế của bạn. Những vật dụng như chai thủy tinh, lon nhôm và tất cả các loại hộp nhựa đều có giá trị tiền tệ ảo khác nhau. Một khi bạn tích lũy đủ ecolones, bạn có thể sử dụng tiền mặt để trả cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc trải nghiệm bạn muốn từ danh sách các công ty và doanh nghiệp tham gia.
LIỆU ĐỒNG TIỀN NÀY CÓ CỨU ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG?

Cả thế giới đang trải qua vấn đề lớn trong việc quản lí rác và rác thải. Dù một số quốc gia như Đức, Hàn Quốc, Áo, và Thụy Điển đang dẫn đầu trong nỗ lực tái chế, nhiều nước vẫn thiếu những thứ cần thiết để bảo vệ hành tinh khỏi sự xâm lấn của rác thải. Chỉ một ví dụ thôi, có đến tám triệu tấn nhựa được thải ra biển mỗi năm đấy.
Vẫn còn quá sớm để nói liệu cách cách tiếp cận này có thúc đẩy việc tái chế ở Costa Rica một cách thành công và bền vững hay không. Nhưng đây chắc chắn là một động thái đúng hướng và đầy hứa hẹn.
Nguồn: The Culture Trip
Người dịch: Jane
iDesign Must-try

Ứng dụng Baloo: Giải pháp môi trường với mô hình trạm đổ đầy trực tuyến qua thiết kế của Phan Tấn Phú

Ai nói tổ chức tiệc sinh nhật thì không thể bảo vệ môi trường?

Hiện trạng báo động của các loài động vật khi nước biển dâng qua tranh cực thực của Lisa Ericson

Chiếc mắt kính kỷ niệm 100 năm ảnh hưởng chủ nghĩa Bauhaus cùng triết lý ‘mọi thứ đều là thiết kế’

Cửa hàng mắt kính được ốp từ nhựa phế liệu tái chế
