Đó chính là ý tưởng độc đáo của kiến trúc sư Nicolas Abdelkader, anh đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Paris, Pháp.
“Trong khi thế giới đang sống chậm lại bởi sự ảnh hưởng của Covid-19, tôi lại hình dung đến những thứ vốn dĩ luôn bận rộn thì sau đại dịch sẽ như thế nào. Các quốc gia đóng cửa biên giới buộc những chiếc máy bay phải nằm im trong bãi đỗ nhiều tháng nay, giãn cách xã hội được áp dụng buộc người dân hạn chế sử dụng xe cộ đi lại nơi công cộng. Tất cả các phương tiện giao thông đường hàng không, đường bộ, đường thủy, phương tiện công cộng hay cá nhân đều không còn được dùng thường xuyên nữa. Vậy tại sao không biến chúng trở thành những chậu cây khổng lồ để mang thêm sự tươi xanh, trong lành cho hệ sinh thái nhỉ?”.
Tự trả lời cho trăn trở đó, Nicolas Abdelkader đã lên một ý tưởng mang tên “The urgency to slow down” (tạm dịch: Sự cấp bách của việc sống chậm) và phác họa chúng dưới những hình ảnh tả thật: máy bay, xe hơi, xe máy và thật nhiều cây xanh đươc trồng bên trong.

Nicolas Abdelkader cho rằng dù những thiệt hại nặng nề do đại dịch gây ra thì chúng vẫn mang cho ta những cơ hội để thay đổi. Một trong những điều đó là đi tìm lại nhịp điệu sinh học tự nhiên của con người, thứ mà đang dần mai một đi trước sự phát triển của kĩ thuật công nghệ. Từ các phương tiện di chuyển cá nhân như xe đạp, xe máy cho đến các cỗ máy lớn hơn như xe ô tô, xe tải, máy bay, Nicolas đều biến chúng thành những bồn hoa, chậu cây khổng lồ, tiếng động cơ được thay bằng tiếng chim hót giữa mảng xanh, những khối thép bốn bánh được thay bằng những chiếc lá cây mềm mại, hiền hòa.

Theo như hình ảnh trong “The urgency to slow down” thể hiện, những chiếc xe tải sẽ không còn chở hàng hóa nữa mà thay vào đó là những bụi cây cao và um tùm. Xe hơi sẽ dỡ bỏ phần mái che, ghế ngồi, máy móc động cơ để nhường chỗ cho đất sỏi và hoa màu. Những chiếc xe thiết giáp, mô tô, taxi, tàu hàng hải… cũng được “tái cấu trúc” tương tự.


Tuy rằng đây chỉ là những ý tưởng còn nằm trên giấy nhưng hiệu ứng của chúng lại vượt trên sự mong đợi. Thông điệp tái chế những thứ không dùng đến, cụ thể là phương tiện đi lại trong thời kì hạn chế di chuyển như hiện nay, được lan tỏa khắp mạng xã hội chỉ sau vài giờ đồng hồ đăng tải. “Quả là một ý tưởng tuyệt vời và truyền cảm hứng. Một đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của xã hội.”, độc giả của Designboom hào hứng chia sẻ.







Đôi nét về Nicolas Abdelkader
Biên tập và dịch: Thùy Vân
Nguồn: Designboom, LinkedIn, Weandthecolor