Nhà sử học người Ý xác định danh tính cây cầu bí ẩn trong bức Mona Lisa của Leonardo
Một nhà nghiên cứu nghệ thuật người Ý cho biết cây cầu được vẽ trên nền bức “Mona Lisa”, bức tranh mang tính biểu tượng của Leonardo da Vinci treo sau tấm kính trong bảo tàng Louvre ở Paris là Romito di Laterina.
Nhà nghiên cứu Silvano Vincenti cho biết cây cầu là Romito di Laterina, một cấu trúc Etruscan-La Mã ở tỉnh Arezzo của Ý. Lý thuyết của Vincenti dựa trên các tài liệu lịch sử, hình ảnh máy bay không người lái, ảnh chụp khu vực và nhận thấy có điểm tương đồng về số lượng vòm của cầu Romito và cây cầu trong tranh của Leonardo, mà cụ thể là bốn.
Các giả thuyết trước đây về bối cảnh của bức tranh sơn dầu thế kỷ 16 đã xác định cây cầu là Ponte Bobbio, ở thành phố Piacenza phía bắc, cũng như Ponte Buriano, cũng ở tỉnh Arezzo của Tuscan. Tuy nhiên, cả hai cây cầu này đều có sáu vòm, so với bốn vòm của Romito.
Theo Guardian, hiện Romito chỉ còn lại một vòm, trải dài qua sông Arno, cũng như phần móng của cây cầu ở bờ sông đối diện.
Vincenti nói với các phóng viên tại một hiệp hội báo chí nước ngoài ở Rome rằng, các tài liệu lịch sử thuộc về gia đình Medici trong kho lưu trữ của Florence cho thấy cầu Romito hoạt động và bận rộn trong khoảng thời gian từ 1501 đến 1503. Trong thời kỳ này, da Vinci cũng ở trong khu vực để phục vụ một hồng y từ một gia đình quý tộc và sau đó là một chính khách từ Cộng hòa Florence.
Vinceti nói: “Hình dạng đặc biệt của Arno dọc theo dải lãnh thổ đó tương ứng với những gì Leonardo đã miêu tả ở phong cảnh bên trái người phụ nữ quý tộc trong bức tranh nổi tiếng”.
Thị trưởng của Laterina, Simona Neri, cho biết lý thuyết của Vinceti về cây cầu đã mang lại sự hứng thú cho nhiều cư dân trong thị trấn 3.500 người của bà, với hy vọng sẽ có thêm du lịch trong khu vực từ những người ngưỡng mộ bức tranh “Mona Lisa”. Neri nói: “Chúng ta cần cố gắng bảo vệ những gì còn lại của cây cầu, điều này sẽ cần đến kinh phí”.
Dịch: May