Trung tâm Nghệ thuật Nisarga - Nơi kiến trúc nhường chỗ cho những khoảng trống lên tiếng
Nisarga Art Hub – Trung tâm Nghệ thuật Nisarga là sáng kiến của một gia đình nhạc sĩ nhằm tạo ra một nơi cư trú trong cộng đồng, nơi mọi người có thể giao lưu và tụ tập để tham gia các sự kiện văn hóa và nghệ thuật.
Địa điểm này nằm gần một cánh đồng lúa, nổi bật với “Mái nhà Kerala”. Mặc dù những mái nhà truyền thống này nổi tiếng với ưu điểm có thể cách nhiệt tốt, tuy nhiên, nó lại đang suy yếu trong kiến trúc Ấn Độ ngày nay vì hạn chế của kiểu mái nhà này là làm cho không gian thiếu sáng, một đặc điểm không phù hợp với sự thoải mái và thẩm mỹ của con người hiện đại. Vì vậy, ý tưởng phá bỏ mái nhà để nhường không gian cho các cửa sổ trần đón ánh sáng đã được hình thành.
Với góc nhìn này, góc 35° của mái nhà dường như hoàn toàn khớp với góc 30° của Nhà hát vòng tròn ngoài trời, từ đó, ý tưởng biến những giếng trời thành chỗ ngồi cho khán giả đã ra đời. Ngoài ra, một loạt ván gỗ có thể được đặt trên bể bơi ngay lập tức biến không gian này thành một sân khấu có sức chứa từ 75-80 người, đáp ứng cho các buổi hòa nhạc ngoài trời.
Công trình được xây dựng với lối đi riêng biệt dẫn vào Hub, đảm bảo các hoạt động có thể diễn ra song song mà không bị xáo trộn, đồng thời mở ra một không gian sống rộng lớn nhìn ra cánh đồng.
Các không gian bên trong tòa nhà cũng được xây dựng như những không gian mở, linh hoạt. Người ở chủ yếu sử dụng sàn gỗ để tương tác hoặc dùng bữa với du khách. Kiểu sàn nhà này đặc biệt phù hợp với những ai ủng hộ lợi ích của tư thế “Padmasana” (Tư thế ngồi hoa sen).
Các bức tường làm bằng các mảnh vụn xây dựng được thu thập từ thị trấn lân cận và đất từ công trường, có khả năng chịu tải, hỗ trợ cả một phòng thu âm có mái vòm dài 4 mét ở tầng một.
Phía tây của Hub có các phòng khách được bảo vệ bằng những giá đỡ thu thập từ một bãi phế liệu, kết hợp với dây leo tạo thành một tấm rèm che chắn căn phòng khỏi ánh nắng chiều.
Các khoảng trống được thiết kế tinh tế trên mái nhà cho phép ánh sáng chiếu vào, khuếch tán bởi các cuộn bao tải đay và cho phép không khí nóng thoát ra ngoài.
Các kiến trúc sư còn cho biết, những khối đá ong được tái chế từ các tòa nhà bị phá hủy tạo thành mái hiên phía trước ngôi nhà, gợi nhớ đến những “Muttams” của những ngôi nhà Kerala truyền thống. (“Muttams” là một thuật ngữ trong kiến trúc truyền thống của Kerala, Ấn Độ, dùng để chỉ khoảng sân hoặc không gian mở ở giữa ngôi nhà).
Có thể nói, công trình Nisarga Art Hub được thiết kế như một bản nhạc, nơi những khoảng lặng giữa các nốt nhạc còn quan trọng hơn chính các nốt nhạc. Nơi mà kiến trúc được xây dựng nhường chỗ cho những khoảng trống giữa chúng lên tiếng, mang theo biết bao ý nghĩa sâu sắc.
Các thông số kỹ thuật:
- Architects: Wallmakers
- Diện tích: 2557 mét vuông
- Năm: 2023
- Ảnh: Syam Sreesylam
- Lead Architects: Vinu Daniel, Oshin Mariam Varughese
- Junior Architects: Subhrodipta Ghosh, Rosh V. Saji
- Thành phố: Ernakulam
- Quốc gia: Ấn Độ
Dịch và biên tập: May