Bảng hiệu neon ở Hong Kong - một câu chuyện về bảo tồn văn hóa
Khoảng thời gian sau thế chiến thứ 2, bảng hiệu neon trở thành một phần không thể tách rời của đường phố Hong Kong.
Có mặt tại hàng trăm cửa hiệu, chúng tượng trưng cho đủ loại hình kinh doanh – từ nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ đêm đến nhà thuốc, cửa hàng trang sức, tiệm y phục hay tiệm cầm đồ – đồng thời là minh chứng cho tốc độ phát triển vượt bậc của thành phố này.
Xuất hiện lần đầu tiên ở Hong Kong vào thập niên 20, bảng hiện neon bắt đầu bùng nổ và lan tỏa khắp mọi nẻo đường vào những năm 50 cho đến năm 80. Mặc dù tập trung chủ yếu ở khu thương mại sầm uất trên đường Nathan Road và khu phố đêm Wan Chai, không nơi nào của thành phố bị màn đêm nuốt chửng sau buổi hoàng hôn.
Đến năm 1970, toàn bộ các toà nhà đều được đèn neon bao phủ, bao gồm cả bảng hiệu National Panasonic trên đường Nathan, lập kỷ lục Guinness là bảng hiệu neon lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, bảng hiệu ở Hong Kong dần biến mất, thay vào đó là biển đèn LED tiết kiệm năng lượng. Theo lẽ tự nhiên, quá trình và câu chuyện đằng sau mỗi bảng hiệu neon trở thành một vấn đề về bảo tồn văn hoá.
- Triển lãm nghệ thuật thần thoại tái hiện lịch sử Nam Phi thời kỳ hậu phân biệt chủng tộc
- Charlotte Ea và những bộ ảnh thời trang tương phản mạnh
- ‘Yokohama Mary’: Số phận huyền bí của một cụ bà huyền thoại người Nhật
Nguồn: artsandculture