Triển lãm Tái tưởng tượng Việt Nam với 30 tác phẩm xuất sắc từ gần 300 tác phẩm tham gia

Tối thứ 2, 21/12 vừa qua, triển lãm Tái Tưởng Tượng Việt Nam/ Vietnam Reimagined đã khai mạc trong không gian ấm cúng của viện Goethe Hà Nội. Với hơn 200 lượt khách tham dự, các nghệ sỹ trẻ đã có cơ hội giới thiệu, chia sẻ về những tác phẩm dạng tranh in kỹ thuật số của mình với công chúng yêu nghệ thuật.

‘Vietnam Reimagined – Tái tưởng tượng Việt Nam’ là triển lãm đầu tiên về tranh minh họa tại Hà Nội, quy tụ 30 tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi vẽ minh họa lần thứ 7 của Vietnam Local Artists Group với chủ đề cùng tên. Trong vỏn vẹn 4 tuần, cuộc thi Vietnam Reimagined đã đạt kỷ lục – nhận được gần 300 tác phẩm của hơn 230 nghệ sĩ trẻ đang sinh sống trong và ngoài nước.

Họa sỹ Nguyễn Thành Phong, một trong những giám khảo cuộc thi Vietnam Reimagined nhận xét: “Đây là một cuộc thi ý nghĩa với một chủ đề rất mở và thú vị, thu hút nhiều bạn trẻ trong giới vẽ minh họa tham dự. Hơi tiếc một chút vì đa số các tác phẩm mới dừng ở bước tái hiện Việt Nam hơn là tái tưởng tượng. Tuy nhiên, triển lãm sẽ là bước khởi đầu tốt cho các bạn mong muốn theo đuổi con đường vẽ minh họa trong tương lại.”

Nguyễn Khánh Linh, chủ nhân tác phẩm ‘Tứ Đại Quốc Khuyển’ chia sẻ: “Lúc đầu thì em cũng thấy khá hồi hộp, háo hức vì lần đầu tiên được tham gia triển lãm. Em rất vui khi thấy tác phẩm của mình được trưng bày cùng với các bạn hoạ sĩ trẻ tài năng.”

Nguyệt Hằng, tác giả tranh ‘Xuống Phố’ bày tỏ: “Bản thân em cảm thấy rất vinh dự khi được đưa tác phẩm ở viện Goethe. Em cũng mong sau này tham gia nhiều cuộc thi hơn để có thể có được tác phẩm triển lãm nhiều hơn nữa.”

Trong buổi khai mạc, khách tham dự không chỉ được chiêm ngưỡng 30 tác phẩm tranh minh họa, trực tiếp gặp gỡ các nghệ sỹ mà còn đồng sáng tạo tác phẩm dài 27 mét – ‘Việt Nam là…?’

Hoạt động đố vui có thưởng khiến khán giả hào hứng tham gia để hiểu thêm về cuộc thi Tái Tưởng Tượng Việt Nam.

Tiếp đó, buổi giao lưu thân mật đã diễn ra cùng sự góp mặt của 9 nghệ sỹ trẻ. Những khán giả chăm chú lắng nghe từng câu chuyện về cảm hứng sáng tạo, quá trình lên ý tưởng, hoàn thiện tác phẩm…

Buổi khai mạc đã khép lại với nhiều nụ cười và niềm vui của cả nghệ sỹ và những khán giả. Triển lãm mở cửa hằng ngày tới 30/12 tại phòng Đa Năng, Viện Goethe 58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Một số hình ảnh tác phẩm và triển lãm:

Tác phẩm: Ẩn Thành – Nguyễn Thu Hương
Tác phẩm: Trạm Tập thể – Đặng Thái Tuấn
Tác phẩm: Sáng đầu tuần – Nguyễn Gia Lộc

Ban biên tập iDesign

Cùng tác giả

#Tag

Illustration Challenge tired city vietnam artist Vietnam Reimagined

iDesign Must-try

Họa sĩ minh họa Lổn Nương: ‘Người cầm tinh tuổi hổ luôn mạnh mẽ, vang dội và giàu tình cảm’
Họa sĩ minh họa Lổn Nương: ‘Người cầm tinh tuổi hổ luôn mạnh mẽ, vang dội và giàu tình cảm’
“Mình sẽ luôn chọn tết cổ truyền, bởi môi trường sống và các giá trị mình được truyền lại từ nhỏ.” – Lời tâm tình của Lổn Nương về những…
Rồng Phạm chia sẻ cái khó khi vẽ minh họa sử Việt: ‘Không dễ tìm được tư liệu lịch sử tham khảo’
Rồng Phạm chia sẻ cái khó khi vẽ minh họa sử Việt: ‘Không dễ tìm được tư liệu lịch sử tham khảo’
“Sự tích Hồ Gươm là câu chuyện cổ tích đã gắn liền với bao thế hệ trẻ thơ Việt Nam. Lần vẽ này mình muốn tham khảo nhiều về cách…
Thanh Tâm và dự án thiết kế game phong cách pixel Miền Du Kí: ‘Mình muốn thấy nhiều tựa game mang yếu tố Việt Nam’
Thanh Tâm và dự án thiết kế game phong cách pixel Miền Du Kí: ‘Mình muốn thấy nhiều tựa game mang yếu tố Việt Nam’
Lớn lên với tình yêu dành cho văn hóa dân tộc, Lê Nguyễn Thanh Tâm – hiện đang là Graphic Designer, mỗi ngày tích góp cho mình một câu chuyện…
Nghệ sĩ minh họa Trang Trim: Áp lực giúp mình làm được những việc mà trước giờ vẫn nghĩ là không thể
Nghệ sĩ minh họa Trang Trim: Áp lực giúp mình làm được những việc mà trước giờ vẫn nghĩ là không thể
Có thể bạn đã bắt gặp những bức tranh minh họa hay thiết kế layout do Minh Trang hay Trang Trim/Trim Possible thực hiện trên một tờ báo điện tử…
Xâm nhập vương quốc rối loạn ám ảnh cưỡng chế với phiên bản tươi sáng hơn của Hương Anh
Xâm nhập vương quốc rối loạn ám ảnh cưỡng chế với phiên bản tươi sáng hơn của Hương Anh
Nếu mỗi người có khả năng sở hữu một vương quốc của riêng mình, vậy đã bao giờ bạn tò mò về thế giới của những người mắc hội chứng…
Nghe Monstio chia sẻ về công cuộc hóa thân họ nhà ‘báo’: Cái chữ trổ ra cái hình
Nghe Monstio chia sẻ về công cuộc hóa thân họ nhà ‘báo’: Cái chữ trổ ra cái hình
Để chào mừng Ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2021), Monstio (một studio chuyên thiết kế sáng tạo các linh vật, nhân vật và minh họa nội…