Ngôi nhà yên bình giữa lòng đô thị: Cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng
Được hoàn thành vào những ngày đầu năm 2017, ngôi nhà xinh xắn mang theo hơi thở trong lành len lỏi giữa lòng phố thị. Một chốn nhỏ nơi con người tìm về sau những mệt nhoài của cuộc sống xô bồ.

Ngôi nhà yên bình là một tổ ấm thực sự dành cho gia chủ với niềm yêu thích chăm chút và tận hưởng không gian sống sau một tuần bề bộn giữa cuộc sống đô thị tất bật. Với bất lợi về hướng nắng khi mặt tiền của công trình phải đón những đợt nắng chiều gay gắt, KTS đã xử lý bằng giải pháp tối ưu nhằm tạo nên bầu không khí tươi mát và thông thoáng cho ngôi nhà. Trái với đa phần cách bố trí nhà đô thị tại Việt Nam, không gian phòng khách của ngôi nhà được đưa về phía sau, nơi kết nối trực tiếp với khu vườn. Bên cạnh đó, việc tạo nên các khoảng thông tầng lớn để đón nắng sớm, tạo điều kiện để gió trời được lưu thông xuyên suốt được xem như một giải pháp ưu việt trong cách đem lại sự mát mẻ trong không gian. Đồng thời, hầu hết các không gian sinh hoạt chính đều được bố trí với khoảng lùi hợp lý về phía sau nhà, tạo nên nét e ấp đầy tinh tế. Các không gian như lẩn mình giữa chốn đô thị tấp nập, ngôi nhà giờ đây đã thực sự là nơi chốn bảo vệ, che chắn cho những niềm vui nhỏ bé của vị gia chủ mỗi khi trở về. Sự yên bình, trong lành giữa những cơn gió nhẹ có lẽ là điều mà mỗi chúng ta hằng mơ ước sau một ngày dài mệt nhoài. Ngồi bên chiếc ghế sofa, nhấm nháp tách trà ấm, nhẹ ngả đầu đón từng cơn trong lành của gió trời thoáng đãng.
Với tiêu chí sử dụng vật liệu đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao về mặt thẩm mỹ lẫn kinh tế, KTS đã tận dụng vô cùng tinh tế tông màu nhạt của gỗ cùng các vật liệu sáng màu như sơn trắng hay gạch lát sàn sáng màu. Tất cả hòa quyện cùng nhau tạo nên không gian tuy kiệm màu nhưng trong trẻo, mát lành.





Thực hiện: Đức Nguyên – Thiết kế: KTS.Đào Quốc Việt – XYZ SAIGON – Ảnh: Hiroyuki Oki.
Nguồn: elledecoration
iDesign Must-try

Những chiếc ghế huyền thoại nhà Eames, qua góc của nhà thiết kế công nghiệp Vjeko

Nokia đánh đổi logo mang tính biểu tượng của mình để trông ít di động hơn và ‘kỹ thuật số hơn’

Các tác phẩm nghệ thuật cổ điển và táo bạo của Giacomo Sforza

Paris 2024 đang ‘phát minh lại chữ tượng hình’ cho Thế vận hội Olympic và Paralympic

Mucho thiết kế báo cáo thường niên bằng công nghệ AR cho Đại học California
