Resting Animals đem lại sự yên bình cho mái ấm của bạn
Cho những người có thú cưng hoặc đã từng có một chú thú cưng, bạn sẽ hiểu được sự bình lặng tâm hồn từ tình cảm chúng mang lại. Dù chúng đang nằm thư giãn dưới chân bạn hay chạy loạn quanh nhà, chỉ cần biết chúng hiện diện tại đó cũng khiến ta cảm thấy dễ chịu ngay tức khắc.
Studio thiết kế Front tại Stockholm, thành lập bởi Sofia Lagerkvist và Anna Lindgren vào năm 2004, đã thiết kế bộ sưu tập ‘Resting Animals’ như một kết quả cho dự án nghiên cứu gần đây bởi Front, tập trung vào sự kết nối gần gũi giữa con người và những vật dụng có hình dáng đặc thù. Cặp đôi nhà thiết kế đã hỏi một vài người ngẫu nhiên để xác định món đồ vật mang lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa nhất trong cuộc sống của họ. Phần lớn câu trả lời đều là những thứ có hình dáng động vật trông như có tính cách, biểu tượng đặc biệt hoặc gắn liền với quá khứ của họ.
“Chúng tôi thực hiện phỏng vấn trong nhà của mọi người, hỏi họ về các đồ vật và tại sao họ lại trở nên gắn kết với một vài thứ hơn, và làm sao họ giữ một vài đồ vật lại dù chúng đã hỏng hóc. Điều chúng tôi tìm thấy là họ có một mối liên kết rất mạnh với những đồ vật có hình dạng đặc trưng.” – Anna Lindgren
Những tác phẩm trước đây của Front đã từng tập trung vào việc quan sát có hệ thống cách nhiều động vật ngủ hoặc ngủ đông. Niềm hứng thú này giờ đây được thể hiện thông qua một loạt những động vật đang ngủ – Resting Animals – khi mô tả chúng đang nằm trong tư thế trông rất bình yên. Tác phẩm to nhất là một chú gấu đan móc có thể sử dụng như một chiếc ghế đẩu, ghế đệm thấp, hoặc dựa lưng,…Những thiết kế nhỏ hơn là các sản phẩm gốm decor thể hiện một chú mèo và hai chú chim ở nhiều dạng kích thước khác nhau. Resting Animals không chỉ đem thiên nhiên vào trong nhà; sự hiện diện an bình của chúng còn vượt qua cả giới hạn thị giác để mang đến sự an tâm và gần gũi.
Những nhà thiết kế kể họ đã từng nghiên cứu được rằng, chỉ cần những hành động đơn giản như nhìn vào thú cưng hoặc ôm một món đồ chơi cũng khiến người ta cảm thấy phấn chấn hơn, có thể gọi đây là tác dụng của ‘hiệu ứng dễ thương’.
Nói về việc tại sao cả hai quyết định chọn động vật để đưa vào dự án, họ để ý rằng hình ảnh một chú mèo nằm ngủ luôn là biểu tượng đặc trưng trong nhà, và chim là một nhân vật rất điển hình trong thương hiệu nội thất Vitra.
Sofia Lagerkvist và Anna Lindgren là những thành viên của studio Front ở Thuỵ Điển. Tác phẩm của họ hình thành dựa trên những buổi bàn luận, khám phá và thử nghiệm sau đó hợp tác với nhau trong tất cả mọi dự án từ khâu lên ý tưởng ban đầu cho đến thành phẩm cuối cùng. Những đồ vật thiết kế bởi Front thường truyền tải một câu chuyện đến người quan sát về quá trình thiết kế, về chất liệu chúng được làm hoặc về cách thực hiện trong mảng thiết kế. Họ đã tạo ra nhiều nội thất biến đổi không ngừng, tạo ra những đồ vật bùng nổ, nội thất robot, và một loạt những đồ nội thấy lấy cảm hứng từ niềm yêu thích ma thuật.
Các tác phẩm của Front được triển lãm tại MoMA, Victoria & Albert Museum, M+, Nationalmuseum, Vitra Design Museum và Centre Pompidou.
Nguồn: Pendulum Mag