Thành công của Adidas với giày từ rác thải nhựa biển

Cuối cùng thì, những thiết kế giày xanh ĐÃ THỰC SỰ LAN TOẢ KHẮP NƠI.

Giám đốc điều hành của Adidas – Kasper Rorsted nói với CNBC vào tháng trước rằng: “Trong năm 2017, công ty đã bán hết một triệu đôi giày được làm bằng chất thải nhựa trên biển. Đây là tin tuyệt vời cho một công ty từ lâu đã cố gắng kết hợp rác thải vào chất liệu sản xuất của họ, nhưng phải mất một thời gian rất dài mới đạt được quy mô sản xuất khả thi.”

idesign adidasban1trieudoigiaylamturacthainhuatrtenbiennawm2017 01

Adidas kết hợp với Parley for the Oceans – một sáng kiến nhằm mang lại nhận thức về vấn đề rác nhựa đại dương và đề ra giải pháp giúp cải thiện tình hình. Năm ngoái, Leon Kaye từng giải thích mục tiêu của Adidas: “Sự hợp tác với Parley dựa trên 3 điểm chính: Tránh sử dụng nhựa không thể tái chế, thu gom chất thải nhựa từ môi trường khi có thể, thiết kế lại giày dép và đồ may mặc để chúng vừa bền vững vừa hoạt động tốt hơn.”

Phiên bản mới nhất dành cho nam vừa được tung ra vào ngày 31/3 với tên gọi lNMD_CSI Parley Primeknit Shoe, thân giày sock-like (những đôi giày có thân làm từ một chất liệu duy nhất, thiết kế tối giản, liền mạch, hạn chế tối đa đường kim mũi chỉ) và đế giày với công nghệ BOOST hoàn trả năng lượng. Giày nữ lại có dây và nhiều màu sắc. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các sản phẩm kết hợp với Parley for the Ocean ở đây. Mỗi đôi giày sẽ sử dụng 11 chai nhựa tái chế, và sử dụng chai PET tái chế cho dây giày, đai gót và lớp lót.

march ac8597 02 idesign adidasban1trieudoigiaylamturacthainhuatrenbiennawm2017 02

Adidas bắt đầu ý tưởng giày tái chế này vào năm 2015. Những đôi giày đầu tiên được làm từ lưới đánh cá bất hợp pháp, bị nhóm bảo tồn biển Sea Shepherd tịch thu từ một chiếc tàu đánh bắt trộm ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Vào năm 2016, Adidas hoàn thành mục tiêu sản xuất 7,000 đôi giày từ rác nhựa trên biển. Ngay sau đó, mục tiêu 1 triệu đôi giày được thiết lập cho năm 2017. Họ đã bán hết, và mỗi khách hàng chỉ được mua 1 đôi.

idesign adidasban1trieudoigiaylamturacthainhuatrenbiennawm2017 03

“Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy rác nhựa đại dương đang được sử dụng theo cách thiết thực như vậy. Mọi người đều cần giày chạy bộ ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, và chúng hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn về chất lượng và công năng.” – Kaye viết.

Công ty cho biết đôi giày tái chế của họ có trọng lượng nhẹ và được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của vận động viên; cung cấp một lớp đệm cần thiết cho khớp và gót chân. Mỗi đôi giày từ rác thải biển có giá từ 4 triệu đồng trở lên.

Nguồn: treehugger
Ban biên tập: iDesign.vn

Cùng tác giả

#Tag

adidas nhựa tái chế tái chế

iDesign Must-try

adidas bắt tay cùng các nghệ sĩ sáng tạo trẻ, tôn vinh văn hóa bản địa Việt Nam
adidas bắt tay cùng các nghệ sĩ sáng tạo trẻ, tôn vinh văn hóa bản địa Việt Nam
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2020 – adidas vừa có bước tiến lớn trên hành trình bản địa hóa tại Việt Nam bằng việc kết hợp…
Top 3 tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ về văn hóa Việt - Việt Nam Đồng Hiện do adidas tổ chức
Top 3 tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ về văn hóa Việt - Việt Nam Đồng Hiện do adidas tổ chức
Trong tháng 5 vừa qua, cuộc thi Cùng adidas họa nên chất Việt trong Việt Nam Đồng Hiện do adidas tổ chức đã khép lại. 3 tác phẩm xuất sắc…
Monobloc: Từ ghế nhựa quốc dân cho đến giải pháp bền vững
Monobloc: Từ ghế nhựa quốc dân cho đến giải pháp bền vững
Hiện thân của chủ nghĩa tiêu dùng đại chúng, những chiếc ghế Monobloc trở thành một biểu tượng của thiết kế toàn cầu nhưng đi cùng với đó là rất…
adidas khởi động cuộc thi sáng tác nghệ thuật ‘Việt Nam Đồng Hiện’, tổng giải thưởng 100 triệu cùng cơ hội trưng bày tác phẩm tại Originals Bitexco
adidas khởi động cuộc thi sáng tác nghệ thuật ‘Việt Nam Đồng Hiện’, tổng giải thưởng 100 triệu cùng cơ hội trưng bày tác phẩm tại Originals Bitexco
adidas chính thức phát động cuộc thi “Việt Nam Đồng Hiện”, kêu gọi cộng đồng những người sáng tạo cùng adidas họa nên chất Việt qua các tác phẩm nghệ…
adidas ZX8000 Porcelain - Tác phẩm nghệ thuật độc đáo lấy cảm hứng từ gốm sứ Meissen
adidas ZX8000 Porcelain - Tác phẩm nghệ thuật độc đáo lấy cảm hứng từ gốm sứ Meissen
Đôi ZX8000 này làm từ da và gốm sứ cũng như được vẽ hoàn toàn bằng tay
Chiếc mắt kính kỷ niệm 100 năm ảnh hưởng chủ nghĩa Bauhaus cùng triết lý ‘mọi thứ đều là thiết kế’
Chiếc mắt kính kỷ niệm 100 năm ảnh hưởng chủ nghĩa Bauhaus cùng triết lý ‘mọi thứ đều là thiết kế’
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của chủ nghĩa Bauhaus mang tầm ảnh hưởng lớn lao đến ngành thiết kế, thương hiệu mắt kính Vinylize đã tạo ra…