Tưởng là nội thất từ đá quý, hoá ra chúng được làm từ nhựa cây
Stephanie Walberer còn được biết đến với cái tên Mrs. Colorberry. Người nghệ sĩ đến từ Đức này từng khiến nhiều người phải trầm trồ, thán phục khi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật của cô.
Ý tưởng này bắt đầu từ vài năm trước, khi Colorberry tham dự cuộc triển lãm khoáng sản và bị vẻ đẹp tự nhiên, tinh xảo của những viên đá quý thu hút đến mức không thể cưỡng lại. Dành nhiều thời gian nghiên cứu, cuối cùng, cô đã thành công khi tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất với vẻ đẹp óng ánh, lấp lánh không thua gì những viên đá quý giá trị hàng triệu đô, nhưng được làm từ… nhựa cây, chất tạo màu và kim tuyến!
Để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật của mình, Walberer trước tiên sẽ dùng bút chì mô phỏng ý tưởng đó. Sau đó, cô sử dụng một loại nhựa sinh học thân thiện với môi trường gọi là Ecopoxy, trộn nó với sơn và kim tuyến tùy thuộc vào hiệu ứng mong muốn rồi đổ chúng lên bề mặt cần thiết kế. Đó là thời khắc kỳ diệu. “Khoảnh khắc lúc tôi đổ hỗn hợp gồm nhựa cây, màu và kim tuyến xuống bề mặt vải hoặc gỗ, đó là lúc tôi được tận hưởng niềm vui và cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Nó giống như thiền định vậy.”



Các tác phẩm này đòi hỏi ở Colorberry 3 yếu tố chính. Thứ nhất là óc sáng tạo vô hạn trong việc linh hoạt kết hợp các loại vật liệu với nhau nhằm tạo nên một chất keo với màu sắc trông giống như làm từ đá thật. Thứ hai là sự thẩm mỹ đầy cảm hứng trong những nét vẽ của cô. Và cuối cùng là sự cẩn thận, tập trung cao độ để tác phẩm trở nên hoàn hảo đến từ những chi tiết nhỏ nhất.
Colorberry sử dụng một khẩu súng nhiệt để loại bỏ bong bóng khí. Tác phẩm hoàn thiện sẽ được cô đính thêm những viên đá với nhiều màu sắc khác nhau để trông thật hơn. Colorberry chia sẻ, trung bình mất khoảng 1 tháng để cô hoàn thiện tác phẩm của mình.





Với tính chất đặc biệt như thế, mỗi một tác phẩm được làm ra là duy nhất. Mặc dù bên cạnh vẫn có những quan điểm trái chiều cho rằng chúng hơi rườm rà quá mức hoặc không thân thiện với môi trường, vì được làm từ nhựa. Ở một góc độ khác, Ecopoxy vẫn được xem là nhựa “tốt” và thay vì khai thác khoáng sản thật từ tự nhiên, đây vẫn là phương án không tồi, phải vậy không?
Các bạn quan tâm có thể xem thêm trên Website của Colorberry.
Nguồn: treehugger và mymordenmet
Người dịch: Cải
iDesign Must-try

Những bức ảnh chân dung dịu dàng của Tawny Chatmon được tô điểm bằng vàng và đá quý

Gương kết hợp kệ - sáng kiến tiết kiệm không gian mà vẫn đầy thẩm mỹ

Ghế đẩu FZ1 phá vỡ định kiến về một chiếc ghế đẩu thông thường

Lễ trao giải Hoa Mai: khi đồ nội thất do người Việt trẻ thiết kế được tôn vinh và đi vào đời sống

Những chiếc ghế tối giản nhấn mạnh châm ngôn “càng đơn giản càng tốt”
