Nhiều nhà sưu tập đã cố gắng mua lại chú chó màu xanh đã ‘vỡ nát’ của Jeff Koons

Nhanh như một quả bóng bay, một tác phẩm điêu khắc của Jeff Koons đã bị đổ và vỡ thành từng mảnh tại một hội chợ nghệ thuật ở Miami vào ngày 16 tháng 2.

NEW YORK, NY – NGÀY 15 THÁNG 11: Jeff Koons và Alicia Kunkel tham dự Balloon Dog Blue 2021 của Jeff Koons & Bernardaud tại Cửa hàng Flagship của Bernardaud vào ngày 15 tháng 11 năm 2021 ở Thành phố New York. 
(Ảnh của Jared Siskin/Patrick McMullan qua Getty Images)
Tác phẩm trước khi bị vỡ thành 100 mảnh
Nguồn: ARTnews

Tại buổi xem trước dành cho VIP của hội chợ nghệ thuật đương đại Art Wynwood, tác phẩm một chú chó màu xanh lam thuộc series “Balloon Dog” cao 19 inch của của nghệ sĩ Jeff Koons đã bị vô tình làm đổ. Tờ New York Times đưa tin, trong một cú trượt ngã, tác phẩm trị giá 42.000 đô la Mỹ (hơn 1 tỷ đồng) đã vỡ nát ít nhất 100 mảnh.

Vỡ thành nhiều mảnh: 
 “Balloon Dog” của Jeff Koons bị đổ và vỡ tại Art Wynwood vào ngày 16 tháng 2 năm 2023. Ảnh do Cédric Boero, giám đốc khu vực của Bel-Air Fine Art cung cấp.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhưng có một số nhân chứng đã chứng kiến ​​​​vụ việc tại gian hàng Bel-Air Fine Art, bao gồm cả nghệ sĩ và nhà sưu tập Stephen Gamson, người đã quay video về hậu quả. “Tôi thực sự đã chứng kiến ​​toàn bộ sự việc”, anh ấy kể lại và nói thêm rằng đó là “một trong những điều [điên rồ nhất] mà tôi từng thấy” … Bây giờ bạn có thể thấy đó là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mới”, người xem có thể nghe thấy một người tuyên bố trong clip.

Gamson nói với Miami Herald rằng anh nhớ lại một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ cũng là một nhà sưu tập, đã chạm vào tác phẩm nghệ thuật, điều được cho là đã dẫn đến sự đổ vỡ của nó. Tuy nhiên, một người được cho là bạn gái của cháu trai của người phụ nữ khẳng định rằng bà đã không chạm tay vào tác phẩm điêu khắc.

Đứng sau sự bào chữa, Cédric Boero, quản lý khu vực của Bel-Air Fine Art, đồng ý rằng nhà sưu tập nghệ thuật không chạm vào tác phẩm chứ đừng nói đến việc có ý định phá vỡ nó. Người quản lý giải thích với Artnet News rằng người phụ nữ đã vô tình đá vào bệ trưng bày tác phẩm “Balloon Dog” và lực đẩy đủ mạnh để làm đổ nó.

Boero nói với tờ Times rằng thế giới dường như đã “dừng lại trong 15 phút” khi tác phẩm điêu khắc vỡ vụn không thể nhận ra.

Đại diện của phòng trưng bày, cùng với các nhân viên của triển lãm, đã dùng chổi quét sạch các mảnh vỡ. Boero cho biết thêm, người phụ nữ liên quan đến vụ đổ vỡ đã xin lỗi rối rít và “muốn biến mất”.

Có vẻ như không ai phải trả tiền cho mảnh vỡ. Boero lưu ý rằng điều này thỉnh thoảng xảy ra, vì vậy các phòng trưng bày thường mua bảo hiểm cho các bộ sưu tập của họ. Như hiện tại, phần còn lại đang được giữ trong hộp và đang chờ chuyên gia bảo hiểm đánh giá.

Mặc dù thời hoàng kim của “Balloon Dog” đã qua, nhưng tác phẩm điêu khắc đột nhiên trở nên thú vị hơn rất nhiều đối với các nhà sưu tập, những người đang tìm hiểu câu chuyện của nó và hiện đang mong muốn có được tác phẩm hoặc những gì còn lại của nó.

Boero nhận xét rằng phòng trưng bày đang nhận được một số lời đề nghị mua phiên bản đã bị đập nát. Bản thân Gamson nói rằng anh ấy đã cố gắng mua nó. 

Boero nói đùa rằng sự việc đã khiến những chú chó bong bóng màu xanh của Jeff Koons trở nên hiếm hơn vì số lượng giới hạn của chúng đã giảm từ 799 xuống chỉ còn 798, có khả năng làm cho các tác phẩm điêu khắc thậm chí còn có giá trị hơn.

Dịch và biên tập: May

Cùng tác giả

#Tag

Balloon Dog jeff koons may

iDesign Must-try

Sans-Phố Typeface: Dự án thiết kế mặt chữ lấy cảm hứng từ các bảng hiệu thủ công trên khắp đường phố Việt Nam
Sans-Phố Typeface: Dự án thiết kế mặt chữ lấy cảm hứng từ các bảng hiệu thủ công trên khắp đường phố Việt Nam
Sự náo nhiệt, hối hả và phần nhìn vô cùng đặc trưng của đường phố Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những nhà sáng tạo Việt.…
Giải thưởng và Cuộc thi Thiết kế A’ 2024: Lời kêu gọi cuối cùng cho việc nộp hồ sơ
Giải thưởng và Cuộc thi Thiết kế A’ 2024: Lời kêu gọi cuối cùng cho việc nộp hồ sơ
A’ Design Award & Competition – Giải thưởng và Cuộc thi Thiết kế A’ theo đuổi mục tiêu vinh danh các công trình thiết kế xuất sắc đã được đề…
New York School và thiết kế đồ hoạ Mĩ giữa thế kỉ 20 (Phần 1)
New York School và thiết kế đồ hoạ Mĩ giữa thế kỉ 20 (Phần 1)
Làn sóng đầu tiên của thiết kế Hiện đại ở Mĩ là do những người nhập cư châu Âu tài năng tìm kiếm trốn thoát chủ nghĩa toàn trị chính…
Những mảng xanh trùng điệp yên bình của vùng đất nông nghiệp Palouse 
Những mảng xanh trùng điệp yên bình của vùng đất nông nghiệp Palouse 
Những ngọn đồi thoai thoải ở vùng Palouse miền bắc Hoa Kỳ với đất đai màu mỡ là kết quả của hoạt động núi lửa cổ xưa và xói mòn…
/Ta biết gì về loạt tranh tự họa của các nghệ sĩ?/ - Frida Kahlo
/Ta biết gì về loạt tranh tự họa của các nghệ sĩ?/ - Frida Kahlo
Series /Ta biết gì về loạt tranh tự họa của các nghệ sĩ?/ là loạt bài giới thiệu và phân tích về chùm tranh tự họa của các họa sĩ…
/Ta biết gì về loạt tranh tự họa của các nghệ sĩ?/ - Picasso
/Ta biết gì về loạt tranh tự họa của các nghệ sĩ?/ - Picasso
Series /Ta biết gì về loạt tranh tự họa của các nghệ sĩ?/ là loạt bài giới thiệu và phân tích về chùm tranh tự họa của các họa sĩ…