Phương pháp rèn luyện trí não (14-22)
Đừng quên tập luyện cho bộ não của chúng ta bằng những bài tập "đơn giản" này.
Trả lời các câu từ 10-13
Câu 10.
Tất nhiên dung dịch có thể làm tan biến mọi thứ thì không thể mang theo.
Câu 11.
Sư tử thắng beo
Tuy tốc độ nhảy 2 con hoàn toàn giống nhau. Nhưng sư tử phóng đến 100m quay đầu về điểm xuất phát đúng 50 bước
Con beo phóng từ đầu đến 99m thì thuận lợi, nhảy thêm một bước nữa thì vượt qua mốc và quay về, nghĩa là 102 mét, rồi từ 102 mét quay trở về. Vì vậy con beo chạy dư hết 4m.
Dó đó sư tử thắng
Câu 12.
Buộc vào dây mũi trâu mà có buộc dây và gốc cây đâu, nên Trâu ăn được là phải rồi.
Câu 13.
Xây một chiếc cầu rộng 300m. Đi theo đường xiên từ A đến B là đường ngắn nhắt
Câu hỏi 14 – 15 – 16
Câu 14.
Loại đĩa hát LP có kích thước như hình vẽ. Đặt đĩa hát lên máy hát, kim máy sẽ tự hát từ bản đầu tới bản cuối. Hỏi đầu kim máy hát di chuyển một quãng đường dài bao nhiêu? Biết rằng cứ trung bình 1mm có khoảng 3 đường vòng trên đĩa hát.
Câu 15
Có một triệu phú gọi 2 người con đến bảo.
Hai con hãy cưỡi hai con ngựa đến ốc đảo trong sa mạc kia. Bố sẽ đón con tại ốc đảo, dùng cặp mắt để biết ngựa của ai đến chậm hơn.
Hai người con bắt đầu thi, ai cũng cố gắng đi thật chậm giữa sa mạc nóng bỏng. Cho đến lúc một người đi qua liền mách cho họ một kế. Hai người nghe xong, một lát sau bắt đầu cố phi ngựa thật nhanh về đích. Mưu kế ấy là gì?
Câu 15
Trang này có bao nhiêu chữ viết sai
Hoa nở để mà tàn
Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết
Bèo hợp để chia tan
Người gần để ly biệt
Hoa thu không nắng để phai
Trên mặt người kia in nét đau
(trích thơ tình Xuân Diệu)
Trả lời câu từ 14-15-16
Câu 14
Khoảng 7,5cm
Bài học kinh nghiệm
Khi mở máy hát, bộ phận quay không phải là đầu kim mà là đĩa hát. Đầu kim di chuyển theo chiều gần như đường thẳng và hướng về tâm của đĩa hát.
Muốn tính độ dài của số đường rãnh trong 1cm, làm như vậy quá lệ thuộc vào con số tính toán.
Câu 15
Đổi ngựa
Bài học từ câu này là không nên suy nghĩ vấn đề quá rập khuôn. Cần xem xét cả hai mặt của vấn đề để có cái nhìn toàn diện hơn.
Câu 16.
Có một chữ viết sai đó là đáng lẽ phải là Câu hỏi 16 mới đúng
Câu 17.
Có một người đang nhìn vào mông thiếu nữ trên hình. Người đó là ai vậy?
Câu 18
Trên một con dốc có hai người mồ hôi nhễ nhại đang cố sức đẩy 1 chiếc xe chất đầy hàng. Có người đến hỏi người kéo xe phía trước:
"Người đang đẩy xe phía sau có phải con bạn không?" Người ấy nói "Phải"
Nhưng khi hỏi người con ở phía sau: "Người đang kéo xe phía trước có phải là cha của anh không?" Người này đáp "Nó tầm bậy" Vậy quan hệ giữa hai người này thế nào?
Câu 19
Một hôm, ở điểm B, mẹ của B gọi điện thoại cho con mình là A đang ở điểm A, nói rằng B sắp sanh nên gọi A nhanh chóng đưa nước sông tới để chuẩn bị việc đỡ đẻ.
Đứa con A lập tức lấy thùng nước chạy về hướng con sông để lấy nước đến điểm B. Vậy A cần chọn đường đi thế nào? Biết rằng xung quanh không có chướng ngại vật gì cả.
Trả lời câu từ 17-18-19
Câu 17
Người đó chính là bạn
Câu 18.
Người kéo xe là mẹ của người con đang đẩy xe.
Câu 19
Chọn đường đi AYB như hình dưới (không phải AXB)
B' là điểm đối xứng của B qua Y, do đó XB = XB', YB = YB'. AXB' sẽ ngắn hơn AYB' có nghĩa AXB ngắn hơn AYB
Nếu tìm đường ngắn nhất thì đi AXB nhưng nếu đi theo cách này A sẽ phải mang thùng nước nặng đi theo con đường xa hơn.
Nghĩ đến điều này, nên A chọn Y là điểm đi từ bờ sông – vì như vậy sẽ sách thùng nước nặng từ bờ sông tới B ngắn hơn.
Câu hỏi 20 – 21 – 22
Câu 20
Muốn xếp 24 người thành 6 hàng. Mỗi hàng 5 người phải xếp thế nào?
Câu 21
Ở một trường nọ, có 2 bé trai nhập học. Diện mạo, ngày sáng năm sinh, tên cha mẹ đều giống nhau. Nhưng khi hỏi một trong hai đứa bé có phải song sinh không? "Điều bất ngờ cả hai đều đáp "Không phải"
Vậy hai cậu bé này có mối quan hệ thế nào?
Câu 22.
Ban đầu có 10 cây đèn cầy đang cháy. Gió thổi tắt 2 cây. Sau đó tắt thêm cây nữa. Người ta bèn đóng cửa sổ lại. Như thế, đèn cầy không còn cây nào bị tắt nữa. Hỏi cuối cùng còn bao nhiêu cây đèn cầy?
Xem câu trả lời và câu hỏi kế tiếp tại đây.