Khi thiết kế thời trang kết hợp với nghệ thuật
Thời trang với bạn là gì? Đó là những mẫu thiết kế ứng dụng được hay những mẫu thời trang kì lạ mang đậm dấu ấn cá nhân người nghệ sỹ? Có ranh giới nào giữa thời trang và nghệ thuật không?
Hàng năm, trường đại học Central Saint Martin ở London tổ chức show thời trang trình diễn các bộ sưu tập của các sinh viên ngành thiết kế thời trang. Năm nay, nhà thiết kế người Trung Quốc Xiaoming Shan đã trở thành người chiến thắng và nhận được sự quan tâm đặc biệt vì khả năng sáng tạo của mình. Bộ sưu tập đầy tính nghệ thuật của Shan “trang điểm” cho cơ thể bằng những hình đồ hoạ màu sắc. Những hình dạng và màu sắc mà Shan sử dụng, những chủ đề ẩn chứa trong tác phẩm thường dựa trên quan sát hiện tại của anh: ‘Mỗi ngày, bạn gặp biết bao người, sự việc và sự kiện khác nhau. Cho dù bạn không ý thức nhưng đây thực sự là nguồn cảm hứng to lớn.” Với Shan, cảm hứng từ những điều trong cuộc sống đến rất tự nhiên.
“Tôi dần tách mình ra khỏi suy nghĩ xem trang phục nào nên hay không nên mặc, và nó cho phép tôi tự do theo đuổi những gì mình thấy đúng”. Thiết kế kì lạ và sặc sỡ của anh chính là hình ảnh đại diện cho sự thấu hiểu văn hoá pop, phong cách, bản thân và những mối quan hệ của mình. Khi nhìn vào tác phẩm này, chúng ta có thể học được cách anh biến những gì mình muốn làm thành sự thật. Thời trang và sáng tạo thực sự không có bất kỳ giới hạn nào.
Theo: neocha