Với phong cách hội họa đặc trưng của thời kì Minh trị, người Nhật đã diễn tả lại ngoại hình của người phương Tây một cách thú vị qua lăng kính đậm nét truyền thống châu Á.
Nhật Bản những năm 1870 được xem là giai đoạn bùng nổ văn hóa khi Thiên Hoàng bỏ lệnh “bế quan tỏa cảng”, cho phép nước ngoài giao thương với nước Nhật. Sự xuất hiện của người phương Tây và văn hóa của họ trở thành một điều mới mẻ hòa lẫn vào nhịp sống hằng ngày của những cư dân kinh đô. Với phong cách tranh in gỗ ukiyo-e, họa sĩ Utagawa Yoshitora và Utagawa Yoshikazu đã kể lại cuộc sống của những người Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong bối cảnh nước Nhật thời mở cửa, để từ đó, chúng ta có thể thấy được sự biến chuyển mạnh mẽ về kinh tế và văn hóa của Nhật Bản đã từng như thế nào.
Chúng ta hãy cùng xem qua quá trình nước Nhật vào giai đoạn này qua tranh của hai hoạ sĩ nhé.
Utagawa Yoshikazu


Utagawa Yoshitora



- 100 năm trường phái De Stijl | Phần 1: Những người đặt nền móng
- Những phòng tranh đáng chú ý nhất tại Việt Nam (Phần 2 - Sài Gòn)
- DADAISM - Sự nổi loạn của nghệ thuật (Phần 2)
Nguồn ảnh: metmuseum.org