Thực ra tôi cũng không biết đây là một sản phẩm ảo hay thật, tức là nó đơn giản là một không gian sáng tạo của Lê Huỳnh Thành Danh – dymth, hay là những sản phẩm đã được in và bán.
Giả thuyết thứ nhất có vẻ hợp lý hơn vì Lê Huỳnh Thành Danh sinh năm 1987, và tôi thử search một vài bìa tạp chí mà Thành Danh redesign thì thấy nó xấu thậm tệ.
Ôi trời… tôi thử google lại một lần nữa, kể cả Vogue Việt Nam… kết quả là thật kinh khủng.
Nếu giả thuyết thứ nhất được cho là đúng thì cách làm của Thành Danh có thể được giả thuyết như sau. Thành Danh chọn những tấm hình đẹp, làm lại hiệu ứng kỹ xảo, chọn phông chữ, bố cục,… cuối cùng là save as jpg để chia sẻ cùng bạn bè.
Thôi bạn cứ xem và tự đoán, còn tôi thì đã "yêu" những bìa tạp chí này rồi.
Mile
Tên tạp chí do Thành Danh tạo ra.





Thể thao văn hóa & Đàn ông
Nếu bạn có tình yêu với bìa tạp chí thì bạn đừng mua tờ Thể thao văn hóa & Đàn ông ngoài đời. Nên đợi Thành Dành thiết kế lại rồi hãy xem.


Thế giới người nổi tiếng
Xem xong tốt hơn bạn nên vứt trang bìa cuốn "Thế giới người nổi tiếng ngoài đời" thật vào sọt rác.




Vogue Việt Nam
Vogue Việt Nam tháng trước mới ra số kỷ niệm số 150 hay 15, tôi cũng không nhớ, chỉ ấn tượng là ngoài việc hội tụ nhiều chân dài, nhưng bố cục thì quá kém. Nhưng nếu Vogue Việt Nam thường xuyên có được những bìa tạp chí như thế này, hẳn chúng ta có quyền tự hào


Bazzar Việt Nam

Sẽ có nhiều người nói rằng. Bìa tạp chí quan trọng là trình độ nhiếp ảnh và ý tưởng của trang bìa, với những sản phẩm của Thành Danh nếu nói vậy coi như là đã xong 70% công việc.
Nhưng một bìa tạp chí đẹp không chỉ có ảnh. Nhà thiết kế cần chọn 1 góc tạo bố cục ấn tượng nhất để đặt vào trang bìa, không những thế việc phối hợp với chữ, kiểu chữ, typography cực kỳ quan trọng.
Hiện tôi vẫn chưa liên lạc được với Thành Danh để xác nhận những điều trên. Dẫu sao bấm nút Post bài tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.





Nhìn những trang bìa này không thể không khâm phục sự chuyên nghiệp của tác giả.
Mình nghĩ đây là Thành Danh tự Design theo ý của anh ấy rồi, nhìn bố cục và hình ảnh có thể thấy sự thoải mái. Nếu làm cho một tờ báo thật chịu ảnh hưởng và tác động từ nhiều phía. Các trang tạp chí của Việt Nam không chịu đổi mới như thế này đâu, nếu có mình nghĩ cũng phải rất lâu nữa. Dù sao cũng phải công nhận những bìa báo này quá đẹp.
Theo em thì design là 1 chuyện nhưng phần duyệt thiết kế để được in thành thành phẩm và xuất bản đại trà lại là 1 chuyện khác! Đa số những người “ngồi trên” họ có suy nghĩ khác hoàn toàn về “cái đẹp”.
Riêng các nhân của em nói về tác phẩm của bác Lê Huỳnh Thành Danh thì font chữ dành những title quá mỏng, khiến nó bị lắt nhắt và nát vụn. nhưng bìa của Thể Thao, Văn hóa & Đàn ông thì rất đẹp!
Ý kiến riêng thôi . Có thể mình không biết gì mà nói . Mình chỉ không thích bìa thế giớ của người nổi tiếng pic đầu tiên ấy . nhìn chữ <> cứ như từ wwordoffice ra .
mình thì ko thích bố cục chữ nằm cuối mà còn giữa trang , nhìn sao sao ấy :”] nhỏ quá thì kì kì , như 2 pic đầu tiên thì nằm 2/3 bìa nhìn fine hơn .
Mình chưa có quan sát tốt , nên ai đánh giá thì đánh giá cho mình xem ,để học hỏi :”>
rất may là tác giả bài viết đã chú thích là “giả thiết” vì sự thật là 1 số bìa tạp chí trong này là bìa tạp chí thật, đang nằm trong góc phòng t :)
t đã mua mấy cuốn tạp chí đấy 8/10 vì cái bìa của nó :”) anyways, thanks for sharing !
Dù chưa biết là những thiết kế này có được in ra thành phẩm hay chưa, nhưng với tôi nó cũng khá ấn tượng.
Thật ra mình thấy các thiết kế trên đều mang những nét đặc trưng riêng của mỗi măng-sét đó chứ. Bìa Vogue các nước đều có những điểm khác nhau chứ không hẳn giống nhau theo quy chuẩn. Vogue Vietnam như vầy so với phiên bản các nước cũng là một trong những bìa đẹp ^^. Đối với mình text như vậy rất gọn gàng sáng sủa, tôn được mẫu bìa, nổi bật trên kệ báo, vậy là OK rồi.
Phần lớn trong nghề đều hiểu đây là 1 cuộc chơi của bạn ý. Một cuộc chơi đẹp!
Thấy idesign làm hơi quá, tôi đọc bài này xong, không biết bài viết này đơn thuần là jới thiệu tác phẩm sáng tạo, hay là đánh bóng tên tuổi tác giả, hay là dìm hàng tạp chí Việt Nam nữa. Nếu tôi là Thành Danh, thì cho dù có được đăng thế này, tôi cũng chẳng vui. Báo chí của 1 tập thể làm ra, vậy mà chỉ vì 1 cá nhân làm bìa đẹp thôi thì “có thể quăng vào sọt rác” vì thiết kế bìa cũ quá xấu hay chưa chuẩn sao?
Trích: Xem xong tốt hơn bạn nên vứt trang bìa cuốn “Thế giới người nổi tiếng ngoài đời” thật vào sọt rác.
Hỏi: Vậy báo NNT đọc hàng này xog sẽ ntn? Hoặc là người dưng như tôi sẽ nghĩ ntn?
Tôi thừa nhận anh Danh làm đẹp, không bàn cãi. Nhưng trang web nên có sự kiểm duyệt lại nội dung, để không đến nỗi các tòa báo vô tình bị redesign lại như thế này cảm thấy khó chịu về thái độ ngông cuồng của web hay của anh Danh nữa??
Nếu nhận xét so về cá nhận-mỹ thuật, bạn ấy design đẹp,phù hơp với tính cách của mình, bạn có bst Front đẹp nên áp dụng vào cover.Còn so về 1 ekip,thì có lẽ còn nhiều vấn đề.
Không thể nói có bst font đẹp là làm đẹp được bạn ơi. Mấy tạp chí ở ngoài chắc cũng không thiếu bst font đâu. Tôi đặc biệt thích chữ Đàn Ông của TTVH vì mới nhìn lại chữ ĐÔ của tờ TTVH xong… gớm.
Đẹp số 150 chứ không phải Vogue Việt Nam :) Việt Nam chưa có Vogue
dep, theo toi thi y kien cua ban Hieu la chan thanh, chung ta khong the phu nhan khi thiet ke bat cu san pham nao cung con nhieu yeu to tac dong lam, nhung o day minh khen dep vi hinh anh the hien tot, con khi vao cong viec thuc te thi kho noi lam, co ngieu tap chi kinh doanh luon ca bia, neu nhan vat bia chup khong tot thi lam sao co 1 bia bao dep,an tuong?
xin idesign cho minh hoi, font tap chi the gioi nguoi noi tieng dung la font gi vay? thanks!
Có thể là Narziss Font.
^^ nhìn đã con mắt,đã thử xem qua một số bìa của tạp chí thật mới thấy ở VN mấy chú “trên” không thích art mà toàn muốn cái gì trên bìa cũng có..Áp lực của tất cả Designer khi làm việc cho một tạp chí đây mà^^
design lại nhìn có vẻ đẹp hơn nhưng chưa đến độ sáng tạo, nó cũng như những bìa tạp chí khác được xào đi xào lại.
Mình là người muộn màng khi xem những hình bìa của Thành Danh, kể xem luôn những layout ma Thành Danh đăng tải. Thật sự làm đẹp và chọn hình ảnh rất ấn tượng và có cái chuẩn mực chung, và cũng khá phổ biến với thế giới . Với mình đây chỉ là trò chơi nghệ thuật thôi. Và hy vọng bạn Thành Danh có thể đem giấc mơ của mình thành sự thật và ảnh hưởng của bạn thật sự cụ thể đến diện mạo của báo chí Việt Nam … (:.
Chúc may mắn !!!
Các bạn quan tâm có thể xem qua ấn phẩm này, một thử nghiệm mới trong lĩnh vực tạp chí, một underground magazine: http://www.mile.vn
Khiếp… có làm mấy cái bìa báo tự sướng thôi mà khen ầm ĩ! Bó tay khả năng lăng xê của bài báo này… Hy vọng tác giả khổ luyện và có nhieuf thành công hơn nữa